Khởi công khu hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng

Ngày 6/12, tỉnh Lâm Đồng khởi công Khu hành chính tập trung tỉnh tại trung tâm thành phố Đà Lạt với tổng kinh phí 495,4 tỷ đồng.
Ngày 6/12, tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh tại trung tâm thành phố Đà Lạt với tổng kinh phí đầu tư 495,4 tỷ đồng.

Công trình khu nhà hành chính này cao 12 tầng, trong đó có 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng 46.774m2 nằm trong khuôn viên rộng 40.000m2.

Khu nhà này sẽ đảm bảo đủ phòng ốc làm việc cho 19 đơn vị cấp sở và 24 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở với khoảng 1.400 cán bộ công chức, viên chức.

Bên cạnh đó còn có 1 hội trường 500 chỗ ngồi, 1 hội trường 300 chỗ, 4 phòng hội thảo 100 chỗ, khu thể dục thể thao, khu quản trị, nhà xe, đường nội bộ, hoa viên, hồ nước...

Tổng Công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) thi công và theo kế hoạch đến đầu năm 2013 công trình khu nhà hành chính tập trung này sẽ được đưa vào sử dụng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết việc xây dựng khu hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn như xây dựng được nơi làm việc khang trang, hiện đại để đáp ứng tốt yêu cầu công việc của các sở ngành cấp tỉnh, tiết kiệm rất lớn nhà-đất  và chi phí bảo dưỡng hàng năm các công sở hiện nay.

Bên cạnh đó, hoạt động này còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp... đến thực hiện các giao dịch hành chính với tỉnh, tạo được điểm nhấn kiến trúc độc đáo mới cho Đà Lạt...

Tỉnh sẽ đấu giá, cho thuê tất cả các biệt thự, khu nhà đang làm cơ quan của 19 sở và 24 đơn vị thuộc sở để lấy kinh phí xây dựng Khu hành chính này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục