Khởi công nhà máy bia Hà Nội-Vũng Tàu

Ngày 2/6, Công ty cổ phần bia Hà Nội-Vũng Tàu chính thức khởi công xây dựng Nhà máy bia Hà Nội-Vũng Tàu tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70km.

Ngày 2/6, Công ty cổ phần bia Hà Nội-Vũng Tàu chính thức khởi công xây dựng Nhà máy bia Hà Nội-Vũng Tàu tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70km.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 42 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 8,2ha. Nhà máy là liên doanh giữa Carlsberg và Habeco, trong đó mỗi bên đóng góp 45% cổ phần.

Nhà máy sẽ sản xuất bia Carlsberg và bia Hà Nội, dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong năm 2010, công suất trong giai đoạn đầu là 50 triệu lít/năm, có thể tăng gấp đôi vào giai đoạn hai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Nhà máy bia Hà Nội-Vũng Tàu, cho biết trước đây, người tiêu dùng phía Nam ít có cơ hội tiếp xúc nhiều với hai thương hiệu bia này do việc vận chuyển các sản phẩm từ phía Bắc vào thị trường phía Nam gặp nhiều khó khăn.

Ông nói việc khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bia tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giúp Habeco đảm bảo cho người tiêu dùng phía Nam có thể thưởng thức các sản phẩm bia Carlsberg và bia Hà Nội một cách dễ dàng và thuận tiện nhất với hương vị tươi ngon nhất, qua đó góp phần củng cố thị phần của hai thương hiệu này tại thị trường phía Nam./.

Minh Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục