Khởi công xây nhà chung của cộng đồng người Việt tại Bắc Lào

Trụ sở Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang sẽ là mái nhà chung của bà con Việt kiều, là nơi hội tụ của các doanh nghiệp Việt Nam, giúp nâng cao vị trí của cộng đồng người Việt tại Bắc Lào.
Khởi công xây nhà chung của cộng đồng người Việt tại Bắc Lào ảnh 1Quang cảnh lễ khởi công. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Ngày 7/1 tại tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khởi công dự án “Xây dựng trụ sở, nhà ở cán bộ nhận viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Luang Prabang.”

Nằm trên khuôn viên 2.042m2 ở trung tâm cố đô Luang Prabang, Dự án “Trụ sở, nhà ở cán bộ nhận viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Luang Prabang” có diện tích xây dựng là 1.200m2, bao gồm khu nhà làm việc và tiếp khách đối ngoại; khối nhà ở cán bộ công nhân viên số 1; khối nhà ở cán bộ công nhân viên số 2; nhà công vụ và các hạng mục khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luong Prabang và các tỉnh Bắc Lào, nhấn mạnh sau khi hoàn thành, trụ sở mới của Tổng Lãnh sự sẽ là mái nhà chung, là nơi hội tụ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của bà con, các doanh nghiệp và giúp nâng cao vị trí của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Bắc Lào; góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa các tỉnh Bắc Lào với các tỉnh, thành phố của Việt Nam nói riêng.

Thay mặt đơn vị thi công dự án, ông Somvang Vongvilay cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ với chất lượng kỹ thuật cao, đáp ứng các yêu cầu của một thành phố đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới về di sản kiến trúc, tôn giáo và văn hóa độc đáo.

Kể từ khi thành lập vào năm 2005 đến nay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào đã có nhiều đóng góp cho việc củng cố, giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung và giữa các địa phương hai nước nói riêng trên tất cả các lĩnh vực./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục