Khơi dậy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài quy mô toàn thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến 23/11.
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài quy mô toàn thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến 23/11 tới được kỳ vọng là diễn đàn tập trung, khơi dậy trí tuệ và sáng kiến của kiều bào cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ đề “Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước”, hội nghị có sự tham gia của trên 1.500 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó khoảng 900 đại biểu Việt kiều.

Tại hội nghị, các đại biểu kiều bào sẽ có cơ hội bày tỏ quan điểm, suy nghĩ với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các bộ ngành chủ chốt thông qua 4 hội nghị chuyên đề gồm xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt và hướng về đất nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; chuyên gia, trí thức kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước và doanh nhân kiều bào góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết trong những năm gần đây, cộng đồng gần 4 triệu người Việt sinh sống tại hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào xã hội nơi cư trú. Trải qua hàng chục năm cần cù lao động, học tập và phấn đấu, cộng đồng người Việt đã tạo dựng cho mình tiềm lực đáng kể về tri thức và kinh tế.

Ước tính hiện có khoảng 300.000 chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nhiều người nắm giữ những vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện, công ty kinh doanh của các nước và các tổ chức quốc tế. Nhiều trí thức Việt kiều đã làm cầu nối giúp đất nước tiếp thu công nghệ tiên tiến, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, lực lượng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã tăng trưởng cả về số lượng và tiềm lực, có nhiều ảnh hưởng tích cực đến quan hệ nhiều mặt của Việt Nam với nước sở tại và quốc tế. Đến nay, đã có khoảng 3.000 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn gần 2 tỉ USD cùng với lượng kiều hối chuyển về nước hàng năm tăng đáng kể. Năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, lượng kiều hối vẫn đạt trên 7 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói nghèo và phát triển kinh tế trong nước.

Ngoài tham gia phát triển kinh tế, cộng đồng kiều bào ở nước ngoài còn là cầu nối và là nhân tố thúc đẩy các mối quan hệ giữa Việt Nam với nước sở tại. Đặc biệt, các hoạt động thiện nguyện của kiều bào ngày càng tăng, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những khó khăn của đồng bào trong nước.

Xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như miễn thị cho kiều bào, sửa đổi Luật Quốc tịch, Luật Nhà ở và Luật Đất đai, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kiều bào trong các hoạt động thăm thân, du lịch, đầu tư, đóng góp xây dựng đất nước.

Nhiều hoạt động dành cho kiều bào cũng đã được tổ chức hàng năm như chương trình gặp gỡ kiều bào đầu Xuân mới; mời các đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước trong các dịp lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, giải phóng miền Nam, Quốc khánh; tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên Việt kiều./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục