"Khối đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh tuyệt đối"

Chủ tịch nước nhấn mạnh nếu chúng ta giữ được khối đoàn kết toàn dân tộc, thì đó sẽ là sức mạnh tuyệt đối để vượt lên khó khăn.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) (18/11/1930-18/11/2010), ngày 9/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại làng Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ điều kiện nào, nếu chúng ta giữ được khối đoàn kết toàn dân tộc, thì đó sẽ là sức mạnh tuyệt đối để chúng ta vượt lên khó khăn. Vì vậy, chúng ta phải luôn tự hào là người Việt Nam, phải vun đúc cho chí khí của người Việt Nam, cho khối đại đoàn kết này ngày càng vững mạnh.”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng về sự thay da đổi thịt, ngày một phát triển của làng Tảo Phú, đóng góp vào sự phát triển chung của xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước nói chung.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để một làng quê phát triển toàn diện như Tảo Phú có thể khẳng định là nhờ ba động lực chính là sự nỗ lực vươn lên của từng cá nhân, từng gia đình làm giàu cho bản thân và quê hương; sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo từ cấp tỉnh đến các huyện, xã; và thứ ba là tinh thần đoàn kết. Đoàn kết cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng mà dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập, đất nước có được những thành tựu như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và hoan nghênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày Vì người nghèo” trong thời gian qua đạt hiệu quả rất thiết thực.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, thành quả đã đạt được rất đáng tự hào, nhưng mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Đất nước Việt Nam còn nghèo, thu nhập bình quân tính theo đầu người còn khá thấp. Vì vậy, cần nhìn rõ những yếu kém để khắc phục, để trong tương lai không xa Việt Nam sẽ phát triển sánh vai cùng bạn bè năm châu và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Làng Tảo Phú là cơ sở nhiều năm liền được công nhận là làng văn hóa điển hình của tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” cộng đồng dân cư làng Tảo Phú đã đạt được nhiều kết quả nổi bật ở sáu nội dung của cuộc vận động.

Cụ thể, trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trại đạt trên 65 triệu/ha, thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng/năm; công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn liền với nhân dân…

Trong làng có 327 hộ khá, giàu (chiếm 72%); hộ nghèo theo tiêu chí mới là 4,8%, đặc biệt làng không có hộ đói. Đường giao thông nội thôn được bêtông hóa 100%. 10 năm qua, nhân dân trong làng đã đóng góp trên 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam…/.

Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục