Khởi động Caravan khảo sát du lịch hành lang kinh tế Đông Tây

Caravan khảo sát tuyến điểm du lịch đường bộ và xúc tiến du lịch dọc tuyến hành lang kinh tế Đông Tây tổ chức, nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ, đặc biệt là các loại hình du lịch tự lái.
Khởi động Caravan khảo sát du lịch hành lang kinh tế Đông Tây ảnh 1Bình minh trên đỉnh ngôi chùa cổ Shwesandaw, Bagan, Myanmar. (Ảnh: Phương Nhã)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, để triển khai Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức chương trình Caravan khảo sát tuyến điểm du lịch đường bộ và xúc tiến du lịch dọc tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), từ ngày 4-16/12.

Theo đó, Tổng cục Du lịch tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia chương trình khảo sát các tuyến điểm du lịch chính như: Gặp gỡ du lịch Việt-Lào tại Viêng Chăn; Dự Hội chợ Du lịch quốc tế Chiangmai, Thái Lan; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Myamar, Vietnam Airlines và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình biểu diễn lưu động giới thiệu du lịch Việt Nam lần thứ 2 tại Yangon.

Chương trình nhằm mục đích phát triển các sản phẩm du lịch đường bộ, đặc biệt là các loại hình du lịch bằng xe tự lái, kết nối các điểm đến trên hành lang kinh tế Đông Tây qua các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar.

Thành phần đoàn gồm 35 người, đi trên 10 xe SUV do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung dẫn đầu cùng sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế chuyên tổ chức các chương trình caravan bằng xe tự lái, doanh nghiệp vận tải khách du lịch Bắc-Trung-Nam, các cơ quan báo chí, truyền hình.

Sáng mai (ngày 5/12), đoàn sẽ tập trung tại Phố Châu, Hà Tĩnh để làm Lễ Khởi hành với sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, bắt đầu rời Việt Nam sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục