Khởi động chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam

Chương trình gồm có cuộc thi Sáng tạo và Diễn đàn tri thức nhằm tìm kiếm, kêu gọi đề xuất về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chiều 14/1, chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam 2010 với chủ đề chính “Biến đổi khí hậu”, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới tổ chức khởi động.

Chương trình chia làm hai phần, gồm cuộc thi Sáng tạo và Diễn đàn tri thức nhằm tìm kiếm, kêu gọi đề xuất về vấn đề "Ứng phó với biến đổi khí hậu", với các chủ đề phụ như giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu về vấn đề biến đổi khí hậu…

Các đề án dự thi được chấm qua 2 vòng với các tiêu chí lựa chọn như tính sáng tạo, kết quả dự án mang lại, tính thực tế và năng lực tổ chức, tính bền vững và khả năng phát triển.

Các tài liệu dự thi phải bằng tiếng Việt, một đơn vị có thể gửi nhiều đề án dự thi. Kết quả của chương trình được công bố vào khoảng cuối tháng 4/2010.

Chương trình dự kiến trao ít nhất 20 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá tối đa là 15.000 USD.

Ngày Sáng tạo Việt Nam 2010 được tài trợ của Đại Sứ quán Đan Mạch, Bộ Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh), Đại Sứ quán Phần Lan và Chương trình Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID)...

Chương trình được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2003 với khoảng 2 triệu USD được trao để thực hiện hơn 200 dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, năm 2010 biến đổi khí hậu sẽ tác động lớn nhất lên các nước đang phát triển, đặt ra những rủi ro lớn đe dọa và cản trở nỗ lực xóa đói giảm nghèo của cộng đồng./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục