Khởi động chương trình tặng quà Tết cho nạn nhân da cam

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã khởi động chương trình thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân da cam.
Khởi động chương trình tặng quà Tết cho nạn nhân da cam ảnh 1Chăm sóc cho một nạn nhân nhiễm chất độc da cam. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tiếp nhận 3.500 suất quà do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Decathlon Việt Nam tặng cho nạn nhân da cam.

Đây là sự kiện khởi động chương trình thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân da cam do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Quà tặng lần này là những chiếc áo ấm cho nạn nhân da cam nghèo, đơn vị tặng quà mong muốn món quà này sẽ góp phần giúp nạn nhân bớt lạnh trong mùa đông giá rét. Công ty cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết những chiếc áo nghĩa tình này sẽ được gửi đến nạn nhân nghèo trên 30 tỉnh, thành phố, nơi hứng chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay.

Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Rinh cũng cho biết thêm, Chương trình thăm, tặng quà cho nạn nhân da cam/dioxin Xuân Ất Mùi 2015 của Hội sẽ diễn ra từ ngày 5-16/2, dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu suất quà Tết được gửi tặng tới các nạn nhân và các suất quà này đều do Hội vận động đóng góp từ phía các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Dịp này, ngoài 250.000 suất quà của Chủ tịch nước, các tỉnh, thành hội cam kết vận động ủng hộ 700.000 suất quà tặng nạn nhân. Đặc biệt, Trung ương Hội tặng 1000 suất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng và 7 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình nạn nhân nghèo không có nơi ở hoặc có nhà dột nát ở hai tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng.

Hội cũng tổ chức nhiều đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà cho nạn nhân nghèo ở vùng núi, vùng xa xôi, hẻo lánh...

Cũng trong chiều 22/1, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Decathlon Việt Nam sẽ trực tiếp tới thăm, tặng 30 suất quà cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công ty này là đơn vị 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng, dụng cụ thể thao. ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục