Khởi động cuộc thi English Champion năm 2014

Hôm nay, ngày 3/4/2014, cuộc thi English Champion 2014 đã chính thức khởi động vòng 1 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Hôm nay, ngày 3/4/2014, cuộc thi English Champion 2014 đã chính thức khởi động vòng 1 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh hai trường Trung học cơ sở Trưng Vương và trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ.

Các em học sinh trường Trung học cơ sở Trưng Vương thi buổi sáng, học sinh trường Trung học cơ sở Lý Thái Tổ thi buổi chiều. Học sinh sẽ hoàn thành bài thi với hai kỹ năng đọc và viết trong vòng 60 phút để chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối của mỗi trường.

Em Nguyễn Tuấn Thành, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết em rất hào hứng với cuộc thi và đã chuẩn bị kỹ để có kết quả tốt nhất.

Đây là năm thứ hai trường Trưng Vương tham gia cuộc thi này. Theo cô Nghiêm Thị Phước Hiền, Phó hiệu trưởng nhà trường, cuộc thi là cơ hội để các em học sinh được kiểm tra lại kiến thức và được thử sức mình. “Tôi đánh giá cao tính bổ ích mà cuộc thi mang lại. Đó cũng là lý do trường Trưng Vương tiếp tục đồng hành cùng English Champion trong hai mùa giải,” bà Hiền nói.

Sau hai trường trên, vòng 1 cuộc thi sẽ được tổ chức tại 18 trường khác thuộc ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ba thí sinh đứng đầu mỗi khối của mỗi trường sẽ bước vào vòng hai với bài thi trắc nghiệm đánh giá ba kỹ năng nghe, đọc và viết trong vòng 100 phút (đối với học sinh trung học cơ sở) và 70 phút (đối với học sinh tiểu học). Vòng hai sẽ chọn ra nhóm 5 học sinh xuất sắc nhất mỗi khối để bước vào vòng chung kết.

Ở vòng ba, thí sinh sẽ thi hùng biện để chọn ra nhà vô địch mỗi khối. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6/2014.

Kỳ thi English Champion do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần học thuật EQuest tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 tại  Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Năm nay dự kiến có khoảng 15.000 em dự thi.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên năm 2013 với sự tham gia của khoảng 7.000 học sinh đến từ 15 trường tiểu học, phổ thông cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần học thuật Equest là đơn vị cung cấp gói dịch vụ giáo dục tích hợp bao gồm đào tạo và luyện thi các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế, các khóa học tiếng Anh, tư vấn du học và xin học bổng du học. Được thành lập từ năm 2003, đến nay EQuest đã xây dựng được một hệ thống 12 cơ sở đào tạo tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục