Khởi động cuộc thi Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 thu hút sự tham dự khoảng 90 người đẹp sẽ diễn ra tại Việt Nam trong một tháng, từ 4/11 đến 4/12.
Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2010 với nhiều hoạt động sẽ liên tục diễn ra trong một tháng, từ 4/11 đến 4/12 tại Việt Nam, thu hút sự tham dự khoảng 90 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Hoa hậu Trái Đất sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Hội An và Nha Trang.

Ngày 25/8 Ban tổ chức cuộc thi cho biết, ngày 4/11, các thí sinh sẽ đến Việt Nam và bước vào các hoạt động đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau các hoạt động tại ba địa phương trên, các thí sinh sẽ hội tụ về Nha Trang tham gia nhiều hoạt động khác trước khi bước vào đêm chung kết Hoa hậu Trái Đất 2010 tại khu du lịch Vinpearl Land vào tối 4/12.

Bên cạnh bốn danh hiệu chính của Hoa hậu Trái Đất gồm Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Không khí (Á hậu 1), Hoa hậu Nước (Á hậu 2) và Hoa hậu Lửa (Á hậu 3), các người đẹp dự thi Hoa hậu Trái Đất 2010 sẽ còn cơ hội tranh các giải thưởng phụ như Người đẹp Áo tắm, Người đẹp Tài năng, Trang phục dạ hội, Trang phục truyền thống, Người đẹp qua ảnh, Người đẹp Thân thiện và đặc biệt là giải Người đẹp Áo dài - được tổ chức nhân cuộc thi diễn ra tại Việt Nam.

Cùng với các phần thi sắc đẹp, trong khuôn khổ Hoa hậu Trái Đất 2010 cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động vì môi trường, hoạt động từ thiện như, hội thảo về môi trường; tuyên truyền kiến thức về môi trường cho trẻ em, học sinh, sinh viên; diễu hành đường phố quảng bá sự thân thiện với môi trường; thời trang vì môi trường; hát vì Trái Đất; hưởng ứng Giờ Trái Đất (đêm lồng đèn tại Hội An); lễ hội thể thao và các hoạt động xã hội từ thiện.

Miss Earth là một trong năm cuộc thi sắc đẹp hàng năm có quy mô lớn và uy tín nhất thế giới, được tổ chức từ năm 2001 và do Tập đoàn Carousel Productions của Philippines khởi xướng. Đây là cuộc thi sắc đẹp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường và thông qua cuộc thi tuyên truyền cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường sống, bảo vệ Trái đất.

Năm nay là lần thứ 10 Hoa hậu Trái Đất được tổ chức và Việt Nam là nước đầu tiên ngoài Philippines đăng cai tổ chức toàn bộ cuộc thi. Trước đó, Việt Nam đã từng tham gia tổ chức một phần thi phụ của Miss Earth 2008./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục