Khởi động Đối tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Ngày 1/6, lãnh đạo 40 thành phố lớn trên toàn cầu và đại diện WB đã khởi động Đối tác hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu.
Ngày 1/6, tại thành phố Sao Paulo của Brazil, lãnh đạo 40 thành phố lớn trên toàn cầu và đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) đã khởi động Đối tác hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Chủ tịch WB, Robert B. Zoellick, và Chủ tịch Nhóm 40 siêu thành phố (C40), Thị trưởng New York, Michael R. Bloomberg, khẳng định Đối tác hành động toàn cầu sẽ giúp các thành phố đẩy nhanh hành động giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và trở nên năng động hơn trước biến đổi khí hậu.

Đối tác này cũng giúp giải quyết các vấn đề mà các thành phố đang phải đối mặt để thu hút các nguồn đầu tư cho các dự án liên quan biến đổi khí hậu, giúp 40 thành phố này tiếp cận dễ dàng hơn nguồn tài chính của WB.

Đối tác toàn cầu mới cũng giúp WB và C40 hòa nhập các kế hoạch phát triển liên quan thích nghi và giảm biến đổi khí hậu trên toàn cầu , đặc biệt là đối với người nghèo ở các thành phố.

C40 hiện chiếm 8% dân số thế giới, 12% tổng lượng khí thải CO2 của hành tinh xanh và 21% tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu.

Từ năm 2006, C40 đã thiết lập đối tác với Sáng kiến khí hậu của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton để chống biến đổi khí hậu ở các thành phố và đã giảm mạnh lượng khí thải CO2 của các thành phố C40.

Đối tác hành động toàn cầu mới với WB sẽ cung cấp công cụ hiệu quả để giúp các thành phố phát triển bền vững hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, độc lập về năng lượng và đảm bảo tương lai ổn định cho các thế hệ sau.

Để thống nhất chiến lược và kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu, WB sẽ thiết lập vào ngày 1/12/2011 cổng vào để C40 tiếp cận chương trình của WB về trợ giúp kỹ thuật và tăng cường năng lực chống biến đổi khí hậu.

C40 và WB cam kết hướng các nguồn tài nguyên của mình thực hiện đối tác hành động toàn cầu nhằm đảm bảo thực hiện Đối tác bền vững và thành công trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục