Khởi động Dự án Kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía Nam

Dự án Kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía Nam nhằm tăng cường cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng phòng chống HIV/AIDS.
Khởi động Dự án Kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía Nam ảnh 1Quang cảnh cuộc hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 5/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) đã công bố khởi động Dự án Kết nối cộng đồng phòng chống HIV phía Nam do Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Dự án kéo dài 2 năm, được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang.

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường cung cấp các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng phòng chống HIV/AIDS của quốc gia một cách bền vững.

Theo đó, mỗi năm Dự án sẽ cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng cho 6.000 người trong nhóm đích, bao gồm 4.000 người có nguy cơ cao (người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm và nam quan hệ tình dục với nam) và 2.000 người nhiễm HIV tại 3 tỉnh, thành phố trên; đồng thời nâng cao năng lực kỹ thuật về dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS, hỗ trợ củng cố, phát triển các tổ chức dựa vào cộng đồng; thúc đẩy hợp tác và phối hợp với đơn vị liên quan cấp tỉnh và quốc gia trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Theo bà Rena Bitter - Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án sẽ đem đến một cách tiếp cận hiệu quả để phát hiện các ca HIV và kết nối các nhóm dân cư dễ bị tổn thương tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự phối hợp của các tổ chức cộng đồng và Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS trong dự án này sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống AIDS tại các địa phương.

Bác sỹ Tiêu Thị Thu Vân - Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban phòng chống AIDS tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bên cạnh việc lồng ghép chương trình chăm sóc điều trị vào ngành y tế, chiến lược của chương trình phòng chống HIV/AIDS của thành phố còn tăng cường huy động nguồn lực từ xã hội, đặc biệt là các tổ chức dựa vào cộng đồng.

Thành phố đã từng bước khống chế được sự phát triển của đại dịch, tiến đến đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đặc biệt từ năm 2008 đã giảm nhanh số người nhiễm HIV mới hàng năm, cùng hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 59.657 người nhiễm HIV, trong đó 49.581 trường hợp nhiễm HIV còn sống và 23.580 bệnh nhân AIDS còn sống.

Năm 2013, số trường hợp nhiễm mới HIV được phát hiện là 1.733 ca, giảm 3.000 ca so với năm 2008; số ca chuyển sang AIDS giảm gần 2.000 ca, số ca tử vong do AIDS cũng giảm 313 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục