Khởi động dự án quản lý rủi ro thảm họa tại các vùng Tây Bắc

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị khởi động một dự án mới nhằm tăng cường năng lực của người dân các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương và các đối tác địa phương.
Khởi động dự án quản lý rủi ro thảm họa tại các vùng Tây Bắc ảnh 1Lũ ống gây thiệt hại tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Vừa qua, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức hội nghị khởi động một dự án mới nhằm tăng cường năng lực của người dân các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương và các đối tác địa phương.

Dự án được khởi động một tháng sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ba bên hôm 18/12/2014 về việc triển khai hoạt động Dự án: “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam,” với nguồn ngân sách hơn 39 tỷ đồng.

Hội nghị được tổ chức tại Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu với sự tham gia của cán bộ và tình nguyện viên Chữ thập Đỏ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cũng như đại diện của Hội phụ nữ.

Trong bài phát biểu, ông Đặng Minh Châu - Phó Tổng thư ký Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, hoạt động quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng là một phương thức tiếp cận hiệu quả để giúp cộng đồng và người dân trở nên bền vững hơn trước thiên tai.

Trong dự án này, các kỹ năng và kinh nghiệm của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hội Chữ thập Đỏ Pháp và Hội Chữ thập Đỏ Mỹ sẽ giúp nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân địa phương để thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thảm họa và công tác ứng phó thảm họa có lồng ghép giới.

Ông Matthieu Drean, Trưởng Đại diện Hội Chữ thập Đỏ Pháp tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo và đã chỉ ra rằng mọi thảm họa đều có sự phân biệt đối xử, tác động của thảm họa là khác nhau đối với những cộng đồng và người dân khác nhau.

"Bất cứ nơi nào thảm họa xảy ra, các điều kiện xã hội tồn tại ở đó sẽ quyết định những đối tượng nào trong cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng ít hơn và những đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Trong số những yếu tố quyết định việc người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như thế nào, giới là một yếu tố quan trọng. Đó là lý do tại sao dự án này đã phát triển một phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng có lồng ghép giới," ông Matthieu Drean phân tích.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã công bố giai đoạn triển khai dự án sẽ bắt đầu với một số hoạt động nâng cao năng lực ban đầu cho tất cả các cán bộ và tình nguyện viên chủ chốt, những người sẽ tham gia trực tiếp vào thực hiện dự án này trong ba năm tới.

Theo chương trình của các khóa tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao năng lực về quản lý tài chính, trang bị các khái niệm cơ bản về giới và lồng ghép giới, sau đó sẽ tham dự lớp tập huấn 14 về "Lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo". /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục