Khởi động dự án trung tâm điện lực Kiên Lương

Kiên Giang vừa công bố qui hoạch tổng thể và khởi động dự án khu trung tâm điện lực Kiên Lương, với công suất phát điện từ 4.400 đến 5.200MW.

Kiên Giang vừa công bố qui hoạch tổng thể và khởi động dự án khu trung tâm điện lực Kiên Lương, với công suất phát điện từ 4.400 đến 5.200MW.

Theo quy hoạch, Trung tâm điện lực Kiên Lương gồm 3 nhà máy nhiệt điện chính và khu phụ trợ, tọa lạc trên phần đất rộng 556 ha tại ấp Ba Hòn, huyện Kiên Lương, với vốn đầu tư ban đầu lên đến hàng tỷ USD, do tập đoàn Tân Tạo Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Nhà máy điện Kiên Lương 1 có 2 tổ máy, công suất mỗi tổ 600MW sẽ được vận hành cung cấp điện vào năm 2013; nhà máy điện Kiên Lương 2 cũng có 2 tổ máy, với công suất mỗi tổ máy từ 600 đến 1.000 MW, sẽ vận hành cung cấp điện vào năm 2015; Nhà máy điện Kiên Lương 3 với 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy 1.000MW sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm điện lực Kiên Lương sẽ trở thành nơi cung cấp nguồn điện chủ yếu cho khu du lịch sinh thái chất lượng cao trên đảo Phú Quốc. Đặc biệt, trung tâm này còn giải quyết nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trên vùng biên giới Tây Nam thuộc các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp đang trong tình trạng nguồn điện bị thiếu hụt nghiêm trọng./. 

(TTXVN) 

Tin cùng chuyên mục