Khởi động Hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU

Bộ Ngoại giao và Phái đoàn EU đã khởi động Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU trong khuôn khổ Hiệp định khung PCA.
Ngày 4/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU trong triển khai Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh khởi động Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU mà một trong những mục tiêu chính là hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác khác trong PCA.

Bộ Ngoại giao hy vọng thông qua hội thảo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương sẽ có cơ hội lắng nghe, tiếp cận các thông tin cập nhật, các đánh giá và nhận định của cả Việt Nam và EU liên quan đến quan hệ hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, ODA và nhất là việc triển khai PCA với các hình thức hỗ trợ của EU để từ đó có thể chủ động đề xuất các nội dung hợp tác, tăng cường hơn nữa quan hệ với EU, cũng như với các nước thành viên EU.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết: Hiệp định PCA được hai bên ký chính thức tháng 6/2012 đã đáp ứng nhu cầu xây dựng một khuôn khổ pháp lý mới, phản ánh mối quan hệ phát triển nhanh chóng và năng động giữa Việt Nam-EU, đồng thời đánh dấu bước phát triển về chất của mối quan hệ này theo hướng đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện, cùng có lợi.

Việc triển khai các thỏa thuận trong PCA có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời gian chờ phê chuẩn, hai bên đã thống nhất triển khai sớm Hiệp định trên các lĩnh vực ưu tiên. Kế hoạch triển khai sớm PCA giai đoàn 2011-2012 đã được triển khai tốt đẹp và hai bên đang tham vấn để thống nhất Kế hoạch triển khai sớm PCA giai đoạn 2013-2014.

Thứ trưởng khẳng định, là bên ký kết PCA, Việt Nam cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Hiệp định. Bên cạnh các nỗ lực bản thân, sự ủng hộ và giúp đỡ của EU cũng như của các nước thành viên trong việc thực hiện PCA là hết sức cần thiết.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, ngài Franz Jessen phát biểu nhấn mạnh EU là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Hợp tác phát triển luôn là một phần quan trọng đối với sự hợp tác của EU với Việt Nam. Kinh tế Việt Nam và EU có tính bổ sung cao. Chính phủ Việt Nam và EU đã xác định một số lĩnh vực ưu tiên triển khai sớm hiệp định PCA. EU cam kết tiếp tục quá trình phê chuẩn và thực hiện đầy đủ hiệp định này và tận dụng mọi cơ hội hợp tác mà hiệp định này mang tới.

Đại sứ Franz Jessen cho rằng, Hiệp định PCA thế hệ mới thể hiện cam kết của EU trong việc nâng cấp quan hệ đối tác rộng lớn và trưởng thành hơn với Việt Nam, một đối tác sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm lớn hơn trên trường quốc tế, là thành viên tích cực và quan trọng của ASEAN, đặc biệt là nền kinh tế phát triển năng động.

Tại hội thảo, đại diện EU đã tuyên bố khởi động Chương trình Đối thoại Chiến lược Việt Nam-EU và các hoạt động sẽ được thực hiện trong năm 2013. Theo đó, Phái đoàn EU tại Việt Nam tài trợ 2,9 triệu Euro trong 36 tháng (tháng 2/2013-2/2016). Các hoạt động chính tập trung vào gồm: triển khai các nghiên cứu liên quan đến chính sách; hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức hội nghị, khóa đào tạo, các hoạt động tăng cường truyền thông, hình ảnh...

Mục đích là nhằm tăng cường đối thoại chiến lược giữa EU và Việt Nam thông qua việc hỗ trợ thực hiện Hiệp định PCA bằng cách trao đổi các kinh nghiệm, tập quán tốt và bài học giữa Việt Nam và EU trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Chương trình cũng góp phần vào việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược....

Tại hội thảo, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, đại diện Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những tham luận khái quát quan hệ Việt Nam-EU và triển vọng tương lai; PCA trong quan hệ Việt Nam-EU; quan hệ đầu tư, thương mại Việt Nam-EU: Triển vọng và thách thức; vai trò của hợp tác phát triển trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam...

Bên cạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU cũng tăng trưởng ấn tượng. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thương mại hai chiều năm 2012 vẫn đạt 29,09 tỷ USD, tăng gần 20% so với 2011. Về đầu tư, các nước thành viên EU là một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 3/2013 đã có 22/27 nước EU đầu tư vào Việt Nam với 1.299 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký trên 17 tỷ USD./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục