Khởi động lại các cuộc đàm phán về hạt nhân

Ngày 29/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, các cường quốc hạt nhân đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán trong tổ chức Hội nghị giải trừ quân bị, khai thông bế tắc kéo dài hơn một thập kỷ liên quan giải trừ hạt nhân toàn cầu.

Ngày 29/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, các cường quốc hạt nhân đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán trong tổ chức Hội nghị giải trừ quân bị, khai thông bế tắc kéo dài hơn một thập kỷ liên quan giải trừ hạt nhân toàn cầu.

Đại diện ngoại giao Anh John Duncan cho biết Hội nghị giải trừ quân bị thừa nhận phải biến một thập kỷ bế tắc về giải trừ hạt nhân hiện nay thành một thập kỷ của những quyết định, đồng thời đang soạn thảo các quyết định này.

Theo nữ phát ngôn viên Liên hợp quốc Elena Ponomareva, tất cả 65 nước thành viên Hội nghị giải trừ quân bị, kể cả các cường quốc hạt nhân, đã thống nhất kế hoạch hành động cho năm 2009 và Hội nghị giải trừ quân bị sẽ sớm công bố nội dung kế hoạch này.

Bước đột phá trong đàm phán về giải trừ hạt nhân đạt được sau khi ngày càng nhiều nước trong những tuần gần đây phát tín hiệu ủng hộ đề xuất do nhóm 6 nước phi hạt nhân (P-6) gồm Việt Nam, Zimbabue, Algeria, Argentina, Australia và Áo đưa ra đầu tháng này. Mặt khác cũng do mối quan hệ giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng lầu là Nga và Mỹ đã "ấm lên".

Đàm phán về giải trừ hạt nhân rơi vào bế tắc từ năm 1996. Một số nước, chủ yếu là các nước phương Tây, đề nghị thảo luận về một hiệp ước cấm sản xuất vật liệu dùng để sản xuất bom hạt nhân.

Nga và Trung Quốc quốc muốn bên cạnh vấn đề này cần thảo luận về một hiệp ước cấm chạy đua vũ trang trong vũ trụ, nhưng bị Mỹ phản đối. Số khác, trong đó có những nước mới sở hữu vũ khí hạt nhân như Pakistan và Ấn Độ, đề nghị đàm phán nhằm giải trừ hạt nhân triệt để.

Đề xuất của nhóm P-6 là một sự thỏa hiệp, đề cập cả yêu cầu của các nước phương Tây lẫn yêu cầu của Nga và Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục