Khởi động lại chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường rơi MH17

Cảnh sát Malaysia sẽ cử đội giám định pháp y tới Donetsk (Ukraine) ngày 11/4 để khởi động lại chiến dịch tìm kiếm với chiếc máy bay MH17 hồi tháng 7/2014.
Khởi động lại chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường rơi MH17 ảnh 1Các mảnh vỡ máy bay MH17 tại căn cứ không quân ở Rijen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ New Straits Times của Malaysia ngày 9/4, cảnh sát Malaysia sẽ cử đội giám định pháp y tới Donetsk của Ukraine ngày 11/4 để khởi động lại chiến dịch tìm kiếm với chiếc máy bay MH17 hồi tháng 7/2014.

Tổng Thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, nhóm này gồm 7 sỹ quan cảnh sát và các nhân viên của phía Hà Lan sẽ khởi động lại chiến dịch tìm kiếm trong khu vực MH17 bị nạn.

Tờ New Straits Times dẫn lời phát biểu của ông Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết: "Malaysia là một bộ phận trong Nhóm điều tra chung (JIT) do đó mà Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chỉ đạo tôi triển khai nhóm của Malaysia cùng với nhóm điều tra của Hà Lan để tái khởi động chiến dịch tìm kiếm.

Nhóm này sẽ được triển khai vào ngày 11/4 và hy vọng sẽ vào khu vực hiện trường vụ tai nạn vào ngày 14/4 tới."

Ông Khalid cũng cho biết thêm, nhóm này sẽ tập trung tìm kiếm những mảnh vỡ, bằng chứng cũng như những thi thể còn lại nhằm hỗ trợ nhận dạng một người còn lại mang quốc tịch Hà Lan.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 đã bị bắn hạ khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur khi bay qua khu vực Donetsk, Ukraine ngày 17/7/2014 làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục