Khởi động liên hoan thanh niên 2 nước Việt-Trung

Khoảng 1.500 thanh niên Việt Nam-Trung Quốc đã cùng tham dự Lễ khởi động chương trình "Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc."
Khoảng 1.500 thanh niên Việt Nam-Trung Quốc ngày 25/8 đã cùng tham dự Lễ khởi động chương trình "Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc" tại Quảng trường Hữu nghị quan ở thành phố Bằng Tường.

Hoạt động này mở màn chương trình liên hoan diễn ra từ ngày 25-29/8 tại tỉnh Quảng Tây.

Với chủ đề "Thanh niên Việt-Trung chung tay xây đắp tình hữu nghị," Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức quy mô lớn, với sự tham dự của 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam là những đại diện tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia liên hoan gồm 7.000 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Trần Tế Ngõa nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham gia Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc đồng thời bày tỏ tin tưởng hoạt động này sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ và nhân dân hai nước.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lâm Phương Thanh khẳng định trong khuôn khổ chương trình hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và "Năm hữu nghị Việt-Trung 2010", Liên hoan Thanh niên Việt-Trung là một sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Việt Nam, là cơ hội để tuổi trẻ hai nước Việt-Trung giao lưu, học hỏi, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Các hoạt động chính tại Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc diễn ra tại 7 thành phố Liễu Châu, Quế Lâm, Bắc Hải, Khâm Châu, Cảng Phòng Thành, Bách Sắc, Sùng Tả và kết thúc tại thành phố Nam Ninh.

3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ chia thành 7 nhóm tới 7 thành phố và tham gia các hoạt động chính như hoạt động của thanh niên hai nước "Theo chân Bác Hồ vĩ đại," thăm một số di tích gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, tọa đàm về khởi nghiệp và lập nghiệp của thanh niên và tăng cường hợp tác thanh niên hai nước...

Sau khi tham dự các hoạt động tại 7 thành phố, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ cùng tham dự các hoạt động lớn của thanh niên hai nước tại thành phố Nam Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục