Khởi động sân chơi Ý tưởng Trẻ thơ năm 2014

Ngày 24/3/2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khởi động cuộc thi "Ý tưởng Trẻ thơ 2014."

Ngày 24/3/2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ khởi động cuộc thi "Ý tưởng Trẻ thơ 2014" do Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam) phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Tiếp tục lấy cảm hứng từ chủ đề "Ý tưởng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn," cuộc thi “Ý tưởng Trẻ thơ năm 2014” khuyến khích các em nhỏ say mê khám phá thế giới xung quanh, từ đó đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo giúp ích cho con người và cải thiện cuộc sống.

Không dừng lại ở tác dụng kích thích phát triển tư duy của các em ngay từ giai đoạn đầu đời, cuộc thi còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp trẻ sớm hình thành ý thức trách nhiệm với gia đình và mọi người xung quanh thể hiện qua sự quan tâm đến những vấn đề xã hội.

Cuộc thi năm nay được triển khai với ba vòng thi: Hình thành và thể hiện ý tưởng, thực hiện và đánh giá mô hình và vòng chung kết.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là song song với phần đánh giá ý tưởng của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ đăng tải 60 ý tưởng được lựa chọn trong Vòng 1 - Hình thành và Thể hiện ý tưởng lên Fanpage cuộc thi để bình chọn ý tưởng được cộng đồng yêu thích nhất. Nét đổi mới này hứa hẹn sẽ đem Cuộc thi tới gần hơn với các em nhỏ và quý vị phụ huynh, đồng thời khiến cho các "nhà phát minh nhí" cảm thấy thêm tự hào khi là một thành viên của gia đình "Ý tưởng Trẻ thơ."

Cuộc thi năm nay cũng góp phần gây dựng Quỹ Ý tưởng Trẻ thơ để triển khai hoạt động ý nghĩa, đó là trao tặng thư viện cho 8 trường tiểu học của các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2013, với 188.134 ý tưởng hợp lệ trong tổng số 268.763 ý tưởng dự thi, các bạn học sinh đã chung tay xây dựng Quỹ Ý tưởng Trẻ thơ trị giá 1.881.340.000 đồng do Honda Việt Nam tài trợ 10.000 đồng cho một ý tưởng. Số tiền này được dành để trao tặng 950 suất học bổng (500.00 đồng/ suất) cho 950 học sinh nghèo trên toàn quốc và trao tặng sách và thiết bị thư viện chuẩn quốc gia cho 8 trường tiểu học tại 4 tỉnh: Kon Tum, Thanh Hóa, Hà Giang, Cao Bằng.

Đây là lần thứ 7 cuộc thi "Ý tưởng Trẻ thơ" được tổ chức. Sau 6 năm, cuộc thi đã thu hút gần một triệu bài dự thi đến từ mọi miền Tổ quốc thể hiện mơ ước và cảm xúc của các em thiếu nhi./.

Được khởi nguồn vào năm 2002 ở Nhật Bản, đến nay, "Ý tưởng Trẻ thơ" đã có mặt 11 năm liên tiếp tại Nhật Bản, 8 năm tại Thái Lan và năm nay là năm thứ 7 tổ chức tại Việt Nam. Mục đích của cuộc thi là khuyến khích khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ, chắp cánh những ước mơ và biến ước mơ ấy thành hiện thực. Cuộc thi được đánh giá là sân chơi ý nghĩa và hấp dẫn cho các em nhỏ, thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và góp phần không nhỏ trong nỗ lực tăng cường sức sáng tạo của các em thiếu nhi - thế hệ tương lai của đất nước.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục