Lợi ích "sống còn"

"Khôi phục đàm phán là lợi ích chiến lược của Israel"

Ngày 20/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc nối lại đàm phán với Palestine là lợi ích “sống còn” của Israel.
Theo AFP, ngày 20/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc nối lại đàm phán với Palestine là lợi ích “sống còn” của Israel, một ngày sau khi Mỹ công bố thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên khôi phục đàm phán.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nói: “Việc nối lại tiến trình hòa bình là lợi ích chiến lược sống còn của nhà nước Israel. Điều quan trọng là cố gắng chấm dứt cuộc xung đột giữa chúng tôi và người Palestine. Nỗ lực đó cũng quan trọng bởi những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt, đặc biệt là những thách thức đến từ Iran và Syria.”

[Phản ứng về thỏa thuận nối hòa đàm Israel-Palestine]

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Palestine cùng ngày cho biết Tổng thống Mahmoud Abbas chỉ đồng ý tái khởi động hòa đàm với Israel sau khi nhận được một bức thư đảm bảo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng cơ sở của đàm phán sẽ là các đường biên giới trước năm 1967 của Israel.

Bức thư cũng yêu cầu cả Israel và Palestine phải kiềm chế để không có bất cứ hành động nào phương hại đến kết quả của đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục