Khôi phục đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân

Phó trưởng đoàn Nga Grigory Logvinov kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên.
Ông Grigory Logvinov, Phó trưởng đoàn Nga tại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, có chuyến công du Seoul để tham vấn các quan chức Hàn Quốc, thảo luận các giải pháp tháo gỡ các bế tắc cho cơ chế thương lượng đa phương nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngày 8/9, trong nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán sáu bên với người đồng cấp Hwang Joon-kook, ông Logvinov kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên, đã bị ngừng trệ từ cuối tháng 4 vừa qua do Bình Nhưỡng tẩy chay đàm phán để phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ phóng thử tên lửa tầm xa của nước này.

Theo ông, điều quan trọng là tìm được một giải pháp mà tất cả các bên chấp nhận được và đồng ý trở lại bàn đàm phán.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày, ngoài tham vấn các quan chức nước chủ nhà, phái đoàn Nga còn dự kiến gặp Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Mỹ Sung Kim và Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth.

Ông Bosworth đang thực hiện chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản để tìm kiếm các biện pháp nối lại đàm phán sáu bên.

Phát biểu trước báo giới tại Tokyo ngày 8/9, ông Bosworth tái khẳng định Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên, song phải nằm trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.

Theo ông Bosworth, trong bất kỳ trường hợp nào, Mỹ cũng không coi đàm phán song phương với Triều Tiên là giải pháp thay thế đàm phán sáu bên; Mỹ sẽ cân nhắc cách thức đáp lại đề nghị của Triều Tiên về việc đàm phán song phương trong vài tuần tới.

Trong một diễn biến liên quan đến quan hệ liên Triều, hãng tin Yohap cùng ngày 8/9 đưa tin Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi về hành động xả nước từ đập Hwanggang mà không báo trước, làm 3 người Hàn Quốc thiệt mạng và 3 người khác mất tích hôm 6/9.

Yêu cầu trên được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng giải thích rằng do nước sông Imjin - chảy từ Triều Tiên vào Hàn Quốc dâng cao, buộc họ phải mở đập xả nước khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục