Khôi phục hầu hết các chuyến bay tới miền Trung

Đến tối 3/11, Vietnam Airlines đã khôi phục hầu hết các chuyến theo lịch bay thông thường, trừ các chuyến bay tại Nha Trang.
Theo ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), đến tối 3/11, hầu hết các chuyến bay đã được khôi phục lại theo lịch thông thường, trừ các chuyến bay tại Nha Trang.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines dự kiến bố trí lịch bay tăng chuyến đến Nha Trang gồm 4 chuyến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mai (4/11) bên cạnh các chuyến bay theo lịch khai thác thông thường.

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 11 (bão Mirinae) vào miền Trung và Tây Nguyên, khiến tầm nhìn tại sân bay không đảm bảo điều kiện tối thiểu để cho phép máy bay cất và hạ cánh một cách an toàn, Vietnam Airlines đã phải hủy nhiều chuyến bay tới toàn bộ các sân bay tại khu vực này bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Huế, Buôn Ma Thuột, Vinh.

Tổng số chuyến bay bị hủy là 50 chuyến với lượng hành khách bị ảnh hưởng ước tính lên tới gần 4.800 khách. Ngoài ra, một số chuyến bay đến khu vực này đã không thể hạ cánh và buộc phải quay đầu.

Theo ông Dũng, đối với những hành khách trên các chuyến bay bị hủy, Vietnam Airlines đã thực hiện theo quy trình xử lý chuyến bay trong trường hợp hủy chuyến vì lý do thời tiết.

Tại các đầu sân bay và các văn phòng khu vực, Vietnam Airlines đã bố trí nhân viên trực để thông báo tình hình các chuyến bay với hành khách sớm nhất có thể, tiến hành đặt lại chỗ cho khách trên các chuyến bay của ngày hôm sau theo đúng lịch trình.

Vietnam Airlines cũng tiến hành hoàn lại toàn bộ tiền vé không tính phí nếu hành khách có nhu cầu hoàn lại vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục