Khối thị trường chung Nam Mỹ phản đối âm mưu thù địch với Venezuela

Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ đã tố cáo kế hoạch của những thế lực thù địch trong và ngoài nước chống lại cuộc Cách mạng Bolivar cũng như phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội ở Venezuela.
Khối thị trường chung Nam Mỹ phản đối âm mưu thù địch với Venezuela ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/11, Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur) Saúl Ortega đã phản đối những âm mưu chống lại Venezuela của lực lượng cánh hữu quốc tế nhằm tạo ra không khí bạo lực và bất ổn tại nước này.

Ông Ortega đã tố cáo kế hoạch của những thế lực thù địch trong và ngoài nước chống lại cuộc Cách mạng Bolivar cũng như phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội ở Venezuela sẽ được tổ chức vào ngày 6/12 tới bằng các cuộc bạo loạn.

Ngoài ra, Chủ tịch Parlasur cũng tố cáo việc máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã vi phạm không phận quốc gia Nam Mỹ này, coi đó là hành động không tuân thủ luật quốc tế. Ông Ortega khẳng định nền dân chủ ở khu vực cần được bảo vệ.

Được biết, tại kỳ bầu cử Quốc hội lần này, 19 triệu cử chi Venezuela sẽ bầu ra 167 nghị sỹ.

Hiện tại, đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền (PSUV) vẫn chiếm đa số ghế trong Quốc hội Venezuela.

Venezuela cùng với năm quốc gia khác gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay và Bolivia là thành viên của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) được thành lập hồi năm 1991./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục