Khối thiên thạch chính vẫn nằm dưới hồ Chebarkul

Sau khi thu thập được hơn 50 mảnh thiên thạch nhỏ, các nhà khoa học cho rằng khối thiên thạch chính vẫn nằm dưới hồ băng Chebarkul.
Các nhà khoa học Nga đã tìm thấy những mảnh thiên thạch rơi xuống miền Trung nước này hôm 15/2 cho biết có thể khối thiên thạch chính vẫn đang nằm dưới hồ băng Chebarkul. Khối thiên thạch lớn đã bay qua thành phố Chelyabinsk và tạo ra một vụ nổ với sức mạnh bằng 30 quả bom đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến thứ Hai. Thiên thạch phát nổ ở độ cao vài cây số trên cao và các mảnh vỡ của nó đã phát tán trên một khu vực rộng lớn ở Chelyabinsk. Lực lượng thu hồi thiên thạch đã tiến hành khảo sát một hồ nhỏ, nơi có ít nhất vài mảnh vỡ đã rơi xuống đây, nhưng không thu được gì. Tuy nhiên thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiến hành thử nghiệm hóa học trên một mẫu đá có dáng vẻ bất thường trong ngày Chủ nhật đã phát hiện chúng chính là thiên thạch. "Chúng tôi xác nhận rằng các mảnh vật chất tìm được gần hồ Chebarkul thực sự có thành phần của một thiên thạch" - RIA Novsosti dẫn lời thành viên Viện Hàn lâm Viktor Grokhovsky nói vào cuối ngày Chủ Nhật. Đại học Liên bang Urals của Grokhovsky cũng đã ra thông báo riêng trên trang web của trường hôm 18/2 về việc tìm thấy một mảnh thiên thạch, kèm theo ảnh một người cầm một mảnh đá có màu đen trên tay. "Thiên thạch này thuộc nhóm thiên thạch chondrite thường gặp" - trường nói. Grokhovsky nói rằng mảnh đá mà trường đại học tìm thấy có thành phần gồm sắt kim loại, hoàng ngọc và sulfite. Thành phần sắt chỉ chiếm 10% cấu tạo của nó. "Nhiều khả năng mảnh thiên thạch này sẽ được gọi là Thiên thạch Chebarkul" - ngôi trường thông báo. Sóng chấn động từ vụ nổ thiên thạch đã phá vỡ cửa sổ của gần 5.000 ngôi nhà và khiến 40 người vẫn phải nằm viện điều trị vì bị thương bởi các vết cắt và những thương tích nghiêm trọng khác. Khoảng 24.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã thay thế các cửa sổ bị vỡ vào cuối tuần để học sinh có thể đi học và người lao động có thể làm việc ngay trong tuần mới. Nhưng việc tìm kiếm các mảnh thiên thạch cũng thu hút nhiều mối quan tâm. Những người săn lùng thiên thạch ở Nga đã quảng cáo rao bán tới 300.000 ruble (10.000 USD) cho một mảnh thiên thạch. Nhà chức trách Chelyabinsk phản ứng bằng cách phong tỏa khu vực xung quanh hồ nước đóng băng và không cho báo chí hoặc các nhà nghiên cứu độc lập tới đây tìm mảnh vỡ thiên thạch. Grokhovsky nói rằng mảnh thiên thạch trường đại học của ông tìm thấy và khoảng 50 mảnh khác tương tự đã được phát hiện nằm trong tuyết cách hồ nước không xa. Ông bày tỏ tin tưởng rằng một mảnh thiên thạch lớn hơn đang nằm dưới hồ nước, dù rằng chính quyền tuyên bố hồ nước không có gì.
Khối thiên thạch chính vẫn nằm dưới hồ Chebarkul ảnh 1
Các nhà khoa học vẫn đang tụ tập tại hồ Chebarkul, nơi họ tin rằng khối thiên thạch chính vẫn nằm dưới đáy hồ (Nguồn: AFP)
"Do chúng tôi tìm thấy nhiều mảnh vỡ nên điều này cũng có nghĩa mảnh thiên thạch chính đang nằm dưới hồ" - ông nói với Interfax. Grokhovsky nói thêm rằng đội nghiên cứu của ông chưa được Chính phủ Nga cho phép nghiên cứu thiên thạch, nhưng đã tự tiến hành công việc bởi sự kiện lần này quá hiếm và cần được kiểm tra ngay. "Chúng tôi quyết định tự hành động" - ông nói với Interfax - "Với tư cách thành viên ủy ban (Viện Hàn lâm), tôi đơn giản không thể đứng ì một chỗ. Vì thế tôi quyết định cử người của mình tới đây"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục