Khơi thông cửa biển Đà Diễn, ngư dân khẩn trương ra khơi

Ngay sau khi cửa biển Đà Diễn được khơi thông và thủy triều lên, từ 16 giờ chiều ngày 5/3, 16 tàu cá đầu tiên đồng loạt vươn khơi khai thác vùng biển xa.
Khơi thông cửa biển Đà Diễn, ngư dân khẩn trương ra khơi ảnh 1 Tàu câu cá ngừ vượt cửa biển Đà Diễn, ra khơi trước sự chứng kiến của nhiều ngư dân. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngay sau khi cửa biển Đà Diễn được khơi thông và thủy triều lên, từ 16 giờ chiều ngày 5/3, 16 tàu cá đầu tiên trong số gần 350 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đồng loạt vươn khơi khai thác vùng biển xa thuộc quần đảo Trường Sa.

Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Kiểm soát hành chính thuộc Đồn biên phòng thành phố Tuy Hòa cho biết những tàu khác đang khẩn trương nhập lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, đá ướp lạnh… với phí tổn mỗi tàu từ 160 triệu đồng trở lên.

Dự kiến đến ngày 8/3, gần 350 tàu sẽ vượt cửa biển Đà Diễn ra khơi khai thác vùng biển xa.

Trước đó, do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nghiêm trọng nên từ sau tết Ất Mùi, gần 350 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường Phú Đông và phường 6 (thành phố Tuy Hòa) không thể ra khơi được.

Theo ngư dân, mùa chính vụ đánh bắt cá ngừ đại dương thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nên năm nay, gần 350 tàu cá của ngư dân ở các địa phương này ra khơi chậm so với mọi năm, ngư dân rất lo lắng.

Từ chiều ngày 28/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa điều động Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu huy động phương tiện mở một cửa biển khác, cách cửa biển Đà Diễn hiện hữu khoảng 80m về phía Bắc và đến chiều ngày 5/3 đã hoàn thành.

Cửa biển mới rộng gần 150m, sâu khoảng 4m, đảm bảo cho tàu thuyền công suất lớn ra vào an toàn.

Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 ông Phan Thuẫn cho biết thông thường đến mùng 6 tết Ất Mùi năm nay, toàn bộ tàu câu cá ngừ đều ra khơi nhưng do cửa Đà Diễn bồi lấp nên có chậm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, ngư dân cũng an tâm khi cửa biển sớm được khơi thông.

Thông tin từ các chủ tàu cá xuất bến trước Tết Nguyên đán Ất Mùi hiện đang khai thác cá ngừ đại dương báo về đất liền cho hay, đang trúng đậm cá ngừ với sản lượng mỗi tàu từ 1,5 đến hơn 3 tấn. Với sản lượng trên, mỗi tàu sẽ thu nhập ít nhất 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Ngư dân đang trên đường trở về cảng cá phường 6 để tiêu thụ cá ngừ đại dương, trước khi tiếp tục một chuyến biển mới. Được biết, vụ cá ngừ đại dương năm nay, ngư dân tỉnh Phú Yên đã khai thác gần 570 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục