Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ trang trại Đồng Tâm

Chiều 25/11, Công an Vĩnh Phúc khởi tố hai đối tượng lợi dụng chức vụ và giả mạo chữ ký để lấy đất dự án trang trại Đồng Tâm.
Chiều 25/11, Công an Vĩnh Phúc đã  khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Hữu Lân, sinh năm 1949, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị khởi tố cùng tội danh trên với ông Lân còn có Nguyễn Xuân Liễn, sinh 1961, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo. Nguyễn Xuân Liễn còn bị khởi tố về hành vi giả mạo trong công tác.

Lại Hữu Lân và Nguyễn Xuân Liễn cùng được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo xác minh ban đầu, Lại Hữu Lân khi đương nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã “ép” ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, lập và đóng vai chủ dự án trang trại Đồng Tâm.

Ông Lân cũng là người chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên dự thảo, trình ký quyết định cấp 25,5ha đất nông nghiệp cho ba hộ Đặng Thị Lan, Đặng Thị Huệ và Cao Văn Thành - là những người không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp, nhưng đã được Nguyễn Anh Quân - chủ đích thực của dự án, thuê đứng tên.

Nguyễn Xuân Liễn khi còn là chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Phúc đã soạn thảo quyết định thu hồi 25,5ha tại khu vực Đồng Khóm, Cửa Chùa và Đồng Sài trên địa bàn Phường Đồng Tâm giao cho Ủy ban Nhân dân Phường Đồng Tâm lập dự án trang trại...

Trên giấy tờ, quyết định này do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hòa ký, nhưng qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, chữ ký của ông Hòa là do Nguyễn Xuân Liễn cắt, dán, photocopy từ các văn bản khác.

Hành vi giả mạo chữ ký của người có chức vụ quyền hạn của Nguyễn Xuân Liễn đã là “điểm tựa” cho các bước tiến hành  lấy đất tại Dự án trang trại phường Đồng Tâm.

Quá trình này còn có sự đồng phạm của các đối tượng Nguyễn Xuân Trường chủ dự án “hờ," Nguyễn Duy Ly - Bí thư Đảng ủy Phường Đồng Tâm đã ra các nghị quyết trái Điều lệ Đảng, để hưởng lợi hàng tỷ đồng tiền đền bù và sự tiếp sức của một số doanh nghiệp khác./.

Lâm Đào An (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục