Khởi tố 3 kẻ gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng đã quyết định khởi tố và bắt giữ ba đối tượng gây ra vụ nổ kinh hoàng tại huyện Thủy Nguyên lúc rạng sáng 29/6.
Công an Hải Phòng đã quyết định khởi tố và bắt giữ ba đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển chất nổ trái phép, gây ra vụ nổ kinh hoàng với hậu quả nghiêm trọng tại thôn 4, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên lúc rạng sáng  29/6.

Chiều 2/7, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, đó là hai bố con Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi) và Nguyễn Văn Đôn (24 tuổi) cùng người hàng xóm là Ngô Văn Hiếu (24 tuổi) đều ở thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Nguyễn Văn Lâm là đối tượng có 1 tiền án về tội vận chuyển vật liệu nổ trái phép, hiện kinh doanh đồ điện dân dụng tại nhà. Bản thân Lâm do kinh doanh thuốc nổ nên đã từng bị thương tật ở mắt và cụt một số ngón tay.

Các đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ ngày 29/6, chúng dùng ôtô riêng của gia đình Lâm hiệu Ford Everest mang biển kiểm soát 16N-9394 vận chuyển từ nhà Lâm bốn bao gồm 124kg thuốc nổ tự chế, 1.000 kíp nổ và 26kg dây cháy chậm để đi tiêu thụ.

Trên đường đi, chúng gặp tổ tuần tra công an huyện và công an thành phố nên hốt hoảng bỏ chạy. Khi chạy tới khu vực thôn 4, xã Kỳ Sơn thấy đường vắng chúng hất số thuốc nổ trên xuống một rãnh thoát nước trên rìa đường rồi bỏ chạy.

Đến 3 giờ cùng ngày, do sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, Lâm đã bàn với con trai là Nguyễn Văn Đôn và Ngô Đức Hiếu quay trở lại chỗ cất giấu thuốc nổ rồi dùng lửa đốt, tiêu hủy gây ra vụ nổ kinh hoàng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 29/6 đã làm 125 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, làm sáu người bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã hỗ trợ cho 63 gia đình bị thiệt hại nặng nhất, trong đó tặng 10 gia đình có nhà bị sập 5 triệu đồng, tặng các hộ còn lại từ 1-2 triệu động. Chính quyền xã Kỳ Sơn cũng đã hỗ trợ 10 hộ có nhà bị sập mỗi hộ 3 triệu đồng để giúp họ dựng lại nhà cửa.

Nhân dân quanh vùng đang tích cực giúp đỡ vật chất và ngày công lao động dọn dẹp mặt bằng, xây dựng nhà tạm cho người bị nạn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục