Khởi tố 4 nghi can gây án mạng tại vũ trường V18 Club ở Cần Thơ

Từ mâu thuẫn nhỏ liên quan tới 5.000 đồng tiền gửi xe, các đối tượng đã lao vào cuộc ẩu đả với các vũ khí vớ được, hậu quả khiến 1 thanh niên đã tử vong sau khi bị thương quá nặng.

Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 Club, Bến Ninh Kiều vào tối 7/12 khiến một người thiệt mạng.

Bốn đối tượng bị khởi tố về hành vi “giết người” gồm Hoàng Quốc Việt (23 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ), Huỳnh Mạnh Cường (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều,Cần Thơ ), Nguyễn Thanh Hậu (21 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, Cần Thơ) và Nguyễn Đình Hữu Đăng (20 tuổi, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7/12, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) cùng 7 người bạn đến vũ trường V18 Club, bến Ninh Kiều (phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để chơi.

Thời điểm này, Huỳnh Mạnh Cường cùng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thanh Hậu và Nguyễn Đình Hữu Đăng cũng có mặt tại vũ trường V18 Club. Mạnh Cường là nhân viên bãi giữ xe vũ trường V18 Club và Nguyễn Thanh Hậu là nhân viên giữ xe của khách sạn Quốc tế nằm cạnh vũ trường.

Sau khi vui chơi ở vũ trường V18 Club đến khoảng 1 giờ ngày 8/12, anh Sáng xuống bãi xe của vũ trường lấy xe ra về. Lúc này, Nguyễn Đình Hữu Đăng bắt đầu trực ca giữ xe đã yêu cầu anh Sáng trả 5.000 đồng tiền gửi xe.

Bị thu tiền, lại có hơi men trong người nên anh Sáng cự cãi Đăng vì cho rằng mình vào vũ trường chơi còn mất tiền gửi xe là vô lý. Hai bên tranh cãi dẫn đến xô xát, anh Sáng bỏ xe chạy vào vũ trường báo với nhóm bạn vẫn đang vui chơi là mình bị đánh.

Nghe tin bạn bị đánh, nhóm của Sáng kéo xuống bãi giữ xe. Trong khi đó, nhóm Huỳnh Mạnh Cường cũng nhận được tin Đăng bị đánh dưới bãi xe nên cũng chạy đến, cầm theo 2 ly bia làm hung khí.

Khi xuống bãi xe Cường, Đăng, Hậu lấy vỏ chai bia chọi vào người anh Sáng sau đó Đăng lấy gậy chơi bóng chày, Việt lấy ống tuýp sắt lao vào tấn công anh Sáng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Tiếp đó, Mạnh Cường cùng đồng bọn dùng hung khí lao vào tấn công gây thương tích cho nhóm bạn anh Sáng.

Anh Sáng sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu song đến ngày 13/12 thì tử vong do vết thương quá nặng.

Vũ trường V18 Club đi vào hoạt động từ năm 2014. Từ khi hoạt động đến nay, tại vũ trường đã xảy ra nhiều vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự trong khu vực./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục