Khởi tố 5 bị can vụ tổ chức, môi giới cho 149 người trốn đi Đài Loan

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động từ ngày 21 đến ngày 23/12/2018 thông qua con đường du lịch.
Khởi tố 5 bị can vụ tổ chức, môi giới cho 149 người trốn đi Đài Loan ảnh 1Người lao động tham gia một phiên giao dịch tìm kiếm cơ hội việc làm, xuất khẩu lao động. (Ảnh minh họa. Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 6/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan” xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương; đồng thời khởi tố năm bị can liên quan đến vụ án.

Theo thông báo, qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động từ ngày 21 đến ngày 23/12/2018 thông qua con đường du lịch, ngày 2/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan” xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương.

[Đài Loan khoan hồng cho lao động cư trú bất hợp pháp tự thú về nước]

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với năm đối tượng cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài."

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bốn đối tượng, gồm Trần Văn Danh (sinh ngày 27/7/1989, trú tại phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh ngày 10/11/1984, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Xuân Hùng (sinh ngày 10/4/1978, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội); Vũ Nhật Tuấn (sinh ngày 22/12/1960, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú, lệnh khám xét đối với Nguyễn Lâm Sỹ (sinh ngày 08/10/1984, trú tại phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cả năm bị can trên cùng bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài," theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 4/5/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt và thực hiện các quyết định, lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục