Khởi tố 5 “đầu nậu” sản xuất đĩa lậu tại TP.HCM

Năm “đầu nậu” sản xuất, kinh doanh băng đĩa lậu ở TP.HCM bị khởi tố vì “Sản xuất, buôn bán hàng cấm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy."
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố 5 “đầu nậu” sản xuất, kinh doanh băng đĩa lậu về các tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng cấm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Năm đối tượng trên gồm Liêu Quốc Bảo (29 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi), Nguyễn Trịnh Anh Khoa (27 tuổi), Mã Vĩ Hùng (30 tuổi) và Đặng Quang Hùng (30 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, “đầu nậu” Liêu Quốc Bảo (trú quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) khai nhận kinh doanh băng đĩa từ năm 2007. Nguồn gốc đĩa lậu do Bảo tải xuống từ mạng internet rồi thuê người lồng tiếng, chép ra đĩa gốc làm đĩa nguồn, đặt làm stamper (dùng để sản xuất ra đĩa có nội dung)… rồi chuyển vào Nhà máy Hoa Nghệ ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) làm ra sản phẩm đại trà, mỗi stamper được in ra khoảng 70.000 đĩa.

Sau đó, Bảo giao cho người làm công đi giao hàng tại các đại lý ở nhiều điểm trong và ngoài thành phố với khoảng 2.000-5.000 đĩa mỗi ngày, giá 2.700-3.000 đồng/đĩa. Kiểm tra nhà và nơi chứa hàng của Bảo, công an thu giữ 23.770 đĩa các loại không dán nhãn kiểm soát.

“Đầu nậu” Mã Vĩ Hùng (trú quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) khai nhận từ tháng 5/2009 đã mua 3 máy chép đĩa để in, sao chép băng đĩa lậu có nội dung đồi trụy theo đơn đặt hàng của các mối phân phối đĩa lậu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, Hùng in sao chép được khoảng 400-500 đĩa.

Kiểm tra nhà riêng của Hùng, công an thu giữ 21.600 đĩa trắng, 4.558 đĩa không dán nhãn kiểm soát, 3.386 đĩa phim DVD, gần 10.500 tờ bìa nhãn đĩa phim truyện với nội dung đồi trụy, khiêu dâm và nhiều đĩa DVD hải ngoại với nội dung xuyên tạc.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện tại nhà thuê của “đầu nậu” Đặng Quang Hùng (mối phân phối của Mã Vĩ Hùng, ở đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình) đang chứa 65.550 đĩa các loại không có dán nhãn kiểm soát, trong đó có nhiều phim khiêu dâm, nhạc hải ngoại cấm lưu hành.

Tiếp tục điều tra, công an phát hiện thêm “đầu nậu” Nguyễn Trịnh Anh Khoa và Nguyễn Minh Tuấn chuyên tiêu thụ đĩa lậu cho Đặng Quang Hùng và Liêu Quốc Bảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục