Khởi tố 8 đối tượng bắt giữ người ép trả nợ cá cược bóng đá

Các đối tượng giam giữ, hăm dọa và ép viết giấy nợ đối với Cao Minh Mộng do thua cá cược bóng đá trên mạng, sau đó yêu cầu người nhà thanh niên này mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến chuộc.

Chiều 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại để tiếp tục điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật đối với 8 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng gồm Lê Trọng Minh (hay gọi Chín Mát, sinh năm 1981), Trịnh Duy Phương (hay gọi Bi, sinh năm 2001, cùng ngụ tại Khu vực 1, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa), Hà Thanh Châu (sinh năm 1996, ngụ ấp 4, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Trần Tấn Thanh, Nguyễn Văn Khanh (cùng ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An), Lê Hoàng Sang (sinh năm 1991, ngụ ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa), Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1995, ngụ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa), Huỳnh Hữu Du (sinh năm 1996, ngụ ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

[Video] Từ tháng Tư sẽ công khai tên tuổi người chơi cá cược bóng đá

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào khoảng tháng 1/2018, Cao Minh Mộng (sinh năm 1989, ngụ ấp 1, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) chơi cá cược bóng đá trên mạng và thua Trần Tấn Thanh và Nguyễn Văn Khanh số tiền 96,5 triệu đồng.

Ngày 26/2, Mộng tiếp tục chơi cá cược bóng đá trên mạng và nợ Lê Trọng Minh 69 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ, ngày 6/3, Lê Trọng Minh cùng với Trịnh Duy Phương và Hà Thanh Châu ép Mộng trả tiền nợ được 40 triệu đồng.

Cùng ngày, Trần Tấn Thanh cùng với Lê Hoàng Sang, Nguyễn Thái Bình, Huỳnh Hữu Du, Nguyễn Văn Khanh bắt Mộng và yêu cầu trả tiền, hăm dọa buộc phải gọi điện cho người thân đến để viết giấy nợ mới thả cho về.

Tám đối tượng trên đánh đập Cao Minh Mộng, yêu cầu người nhà của Mộng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến chuộc.

Mẹ của Mộng đã hẹn các đối tượng đến cầu Đức Hòa, thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi Minh, Sang, Bình, Du ra cầu Đức Hòa để gặp mẹ Mộng đã bị lực lượng công an mời vào làm việc. Thanh gọi điện cho Du không được nên đã thả Mộng ra. Các đối tượng còn lại sau đó đã ra Cơ quan Công an đầu thú./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục