Khởi tố bắt giam vợ chồng "đinh tặc" ở Bình Dương

Ngày 20/2, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố và bắt giam "đinh tặc" Phan Văn Cảnh cùng vợ là Bùi Thị Nga.
Ngày 20/2, Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố và bắt giam "đinh tặc" Phan Văn Cảnh (32 tuổi) và vợ là Bùi Thị Nga (29 tuổi), cùng quê Thanh Hóa về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.”

Trước đó, các hiệp sỹ Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã phục 4 ngày liền để bắt nóng "đinh tặc" Phan Văn Cảnh khi đang thực hiện rải đinh trên đại lộ Bình Dương. Khám xét trên người Cảnh đã phát hiện 200 miếng đinh nhọn giấu trong một hộp thuốc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tiệm sửa xe Thuận Phát do Cảnh làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện vợ hắn là Bùi Thị Nga ném 2 cái kéo dùng cắt đinh qua cửa sổ hòng phi tang, nhưng đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Qua điều tra ban đầu, Cảnh đã thực hiện hành vi rải đinh từ tháng 8/2009 đến khi bị bắt. Hắn thực hiện rải đinh cho nhiều tiệm sửa xe, và có “dây mơ rễ má” với các đinh tặc khác. Từ đó, lực lượng chức năng đã bắt liên tiếp thêm 3 đinh tặc khác của 3 tiệm sửa xe còn lại.

Sau khi khởi tố liên tiếp 2 vụ đinh tặc với 3 đối tượng bị giam giữ, hoạt động rải đinh trên đại lộ Bình Dương đã giảm đi rõ rệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục