Khởi tố, bắt tạm giam chủ vũ trường 030X8 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Văn Tiến, 54 tuổi, Việt kiều Mỹ, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh - chủ vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, quận 1, TP.HCM, bị khởi tố vì để khách sử dụng ma túy tại vũ trường.
Khởi tố, bắt tạm giam chủ vũ trường 030X8 ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Các đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an hôm 24/7. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tiến (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh) - chủ vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cũng khởi tố 15 người - nhân viên của vũ trường này - về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đây là lần đầu tiên một chủ vũ trường ở Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố vì để khách sử dụng ma túy tại vũ trường của mình.

[Đột kích vũ trường 030X8, tạm giữ hình sự ông chủ Việt kiều 54 tuổi]

Trước đó TTXVN đã đưa tin, lúc 2 giờ ngày 24/7, hàng chục trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 1, bất ngờ đột kích vũ trường 030X8.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định gần 200 người dương tính với chất ma túy và thu giữ ma túy các loại tại nhiều nơi ở vũ trường.

Theo lời khai của các nhân viên, chủ vũ trường biết việc nhân viên tàng trữ ma túy và bán cho khách nhưng không ngăn cản mà nhắc nhở phải "kín đáo."

Lê Văn Tiến đã thừa nhận hành vi của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục