Khởi tố, bắt tạm giam một "đinh tặc" ở Bình Dương

Viện Kiểm sát Bình Dương vừa ký quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Công, sinh năm 1981 về hành vi rải đinh trên đại lộ.
Chiều 17/2, ông Nguyễn Văn Nam, Phó viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết: Viện vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Công, sinh năm 1981, quê Thanh Hóa về hành vi rải đinh trên đại lộ Bình Dương.

Trước đó, ngày 7/2 (mồng 5 Tết), Công bị anh Nguyễn Thanh Hải, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phục kích bắt quả tang khi Công đang ném đinh xuống đường (đoạn gần Ngả tư Đại Chất, thuộc thị xã Thủ Dầu Một).

Khi thấy bị phát hiện, Công đã phá cửa sắt tiệm sửa xe của mình để tẩu tán một số dụng cụ, nhằm qua mặt các ngành chức năng.

Sau khi bắt được "đinh tặc" Nguyễn Thế Công, "các hiệp sĩ đường phố" thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa tiếp tục lập công lớn, bắt liên tiếp thêm năm "đinh tặc" của ba tiệm sửa xe nằm dọc trên đại lộ Bình Dương ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát.

Đến nay cơ quan điều tra vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Cảnh cùng vợ của hắn là Bùi Thị Nga (cùng quê Thanh Hóa); ba đối tượng còn lại là Bùi Văn Điệp, Vũ Văn Long, Hà Văn Bình đã cho tại ngoại./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục