Khởi tố đối tượng bắt cóc cô gái khi bị gia đình ngăn cản tình yêu

Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Khởi tố đối tượng bắt cóc cô gái khi bị gia đình ngăn cản tình yêu ảnh 1

Chiều 17/9, Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Phan Văn Cường (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang); Nguyễn Hiếu Nghĩa (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 14/9, Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) nhận được tin báo qua điện thoại của người dân về việc phát hiện một số thanh niên vừa bắt cóc một phụ nữ đưa lên xe ôtô Toyota Innova 7 chỗ tại trạm dừng xe buýt trên đường Nguyễn Văn Thoại gần khu vực ngã ba giao với đường Cử Trị, thuộc khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc.

[Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Châu Đốc phối hợp với các lực lượng chức năng và Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-Công an tỉnh An Giang khẩn trương truy bắt đối tượng.

Sau 15 phút triển khai các phương án nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Châu Đốc đã truy bắt được các đối tượng khi chúng đang lưu thông trên tuyến đường tránh Quốc lộ 91 đến khu vực ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc và giải cứu được người phụ nữ.

Tại cơ quan Công an, một trong hai đối tượng khai tên là Phan Văn Cường có quan hệ tình cảm với Trần Thị T (sinh 2001, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang) từ khoảng đầu tháng 6/2018. Tuy nhiên, do bị gia đình T ngăn cấm nên Cường nảy sinh ý định bắt cóc T đưa qua huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để sống chung với Cường.

Để thực hiện ý định của mình, Cường điện thoại cho đối tượng còn lại là Nguyễn Hiếu Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh về Châu Đốc gặp Cường để bàn việc bắt cóc T. Cụ thể, Nghĩa sẽ bắt giữ, khống chế đưa T lên xe ôtô Innova (do Cường thuê) ngay khi T xuống Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Thoại; Cường sẽ thuê xe ôtô để đưa chị T đi Hà Tiên, sau đó qua Phú Quốc.

Sáng 14/9/2018, sau khi bắt cóc T đưa lên xe ô tô và đang trên đường chạy về Hà Tiên để qua Phú Quốc, khi xe chạy đến tổ 13, ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, T đã kéo kính xe ôtô xuống và kêu cứu thì các đối tượng bị lực lượng Công an đang truy đuổi phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục