Khởi tố hai bố con trưởng thôn làm càn

Công an huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã bắt tạm giam hai bố con Nông Văn Quốc, nguyên trưởng thôn ở xã Quảng Chu, vì chống người thi hành công vụ.
Sau thời gian điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ có tổ chức, Công an huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Văn Quốc, nguyên là trưởng thôn Đèo Vai 2 ở xã Quảng Chui và con trai Nông Văn Toàn.

Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, khoảng 9 giờ ngày 16/6/2009, Hạt kiểm lâm huyện Chợ Mới nhận được nguồn tin báo có một số lượng gỗ nghiến khai thác trái phép được cất giấu sau khu nhà của ông Nguyễn Văn Cần ở thôn Đèo Vai 2.

Sau đó, hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Chu tiến hành kiểm tra số gỗ trên.

Qua xem xét, toàn bộ số gỗ trên không có chủ, tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tịch thu và đưa toàn bộ 36 thanh gỗ nghiến, tương ứng với 1,32m3 gỗ xẻ, đưa về trụ sở ủy ban xã chờ xử lý.

Trong khi cơ quan chức năng đang lập biên bản thì ông Quốc (lúc đó đang giữ chức vụ trưởng thôn Đèo Vai 2) đã xúi giục và cùng hơn 30 người dân trong thôn kéo đến cản trở, hành hung các cán bộ trong tổ kiểm tra và tẩu tán số gỗ này.

Nhóm người này đã hò hét, xô đẩy, đánh ngã ông Hà Đức Hòa - tổ trưởng tổ kiểm tra, ôm giữ ông Phạm Đức Tựu - phó ban lâm nghiệp xã Quảng Chu để Nông Văn Toàn cầm dao khống chế ông Tựu./.
̣(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục