Khởi tố hình sự vụ tổ chức, môi giới đưa người đi nước ngoài trái phép

Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm: Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.
Khởi tố hình sự vụ tổ chức, môi giới đưa người đi nước ngoài trái phép ảnh 1Cảnh sát Anh phong tỏa chiếc xe container chở hàng chứa 39 thi thể ở hạt Essex, miền Đông nước Anh ngày 23/10/2019. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra Quyết định số 06/ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, các tài liệu, vật chứng thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm: Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự.

[Ngăn thảm họa nhập cư trái phép: Bắt đầu từ nhận thức đổi đời]

Trước đó, ngày 23/10, Cảnh sát Anh đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, một số gia đình ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã trình báo với chính quyền địa phương về việc họ mất liên lạc với con em của mình khi đang trên đường sang Anh.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN của người thân các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ công tác xác định danh tính các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục