Khởi tố kẻ sát hại thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường

Công an tỉnh Tiền Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội giết người.
Thượng tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, chiều 10/8, Cơ quan điều tra có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội giết người.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 7/8, tổ kiểm tra gồm Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an Tiền Giang, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện ghe khai thác cát lậu tại ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, huyện Châu Thành (đoạn sông gần đường dây dẫn điện từ xã Bình Đức huyện Châu Thành sang xã Thới Sơn, cách cầu Rạch Miễu khoảng 3km).

Do 2 đương sự trên ghe không có giấy tờ tùy thân, ghe không giấy đăng kiểm, biển số… nên tổ kiểm tra đã áp tải về Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy chờ xử lý.

Đồng thời, cử anh Nguyễn Hùng Tráng, Thanh tra viên của Sở Tài nguyên và Môi trường theo ghe, những thành viên còn lại của tổ tiếp tục làm nhiệm vụ.

Khi tổ kiểm tra quay về thì không thấy ghe cát đâu và anh Tráng cũng mất tung tích. Nhận được thông tin này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành xác minh, truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng lái ghe cát đó chính là hai anh em Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú Hưng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) và Nguyễn Văn Phương.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận mình chính là người đã đạp anh Tráng xuống sông khi ghe cách cồn Tân Long, thành phố Mỹ Tho khoảng 100m, tức cách vị trí bị bắt quả tang hơn 4km.

Được biết, đến chiều tối 8/8, thi thể anh Nguyễn Hùng Tráng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang được phát hiện ở gần bờ cồn Tân Long, thành phố Mỹ Tho./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục