Khởi tố lái xe buồn ngủ gây tai nạn làm 7 người thương vong

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với lái xe Hồ Tuấn Sáu vì đã gây ra vụ tai nạn khiến 3 người bị chết và 4 người bị thương trên Quốc lộ 1A.
Khởi tố lái xe buồn ngủ gây tai nạn làm 7 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 29/7, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với lái xe Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng” khiến 3 người bị chết và 4 người bị thương.

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe Hồ Tuấn Sáu điều khiển xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37A-09633 lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng Nam-Bắc buồn ngủ nên đã đâm vào đuôi xe rơmoóc mang biển kiểm soát 36R-00210.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 19/7, tại Km 289+450 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Cú đâm quá mạnh khiến ông Lê Văn Mùi (48 tuổi), ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi) và anh Nguyễn Thái Hà (29 tuổi), đều ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) tử vong, 4 người trên xe ôtô 7 chỗ bị thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn không có vết phanh của xe ôtô 7 chỗ khi đâm vào xe rơmoóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục