Khởi tố nữ tài xế gây tai nạn làm 3 người chết, 4 người bị thương

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thục Hân, 23 tuổi, lái taxi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người thương vong.

Chiều 4/1, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) lái taxi gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) vào đêm 1/1/2019.

Trước đó, đêm 1/1, sau buổi liên hoan tại một nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa, Hân dùng xe taxi 4 chỗ biển kiểm soát 49A-174.72 chở nhóm bạn 5 người về nhà ở xã Ninh Gia (Đức Trọng).

Khi đi đến km198+200 quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa), xe taxi đã đâm vào xe máy biển số 49V1-6202 do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, chiếc taxi tiếp tục lao về phía trước và đâm vào gốc cây bên lề đường rồi lật ngửa, cả 2 chiếc xe đều bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.

[Va chạm với môtô, xe taxi lật ngửa khiến 7 người thương vong]

Vụ tai nạn làm 3 người gồm Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (30 tuổi), cùng ngụ xã Ninh Gia (Đức Trọng) và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) thiệt mạng tại chỗ.

Đỗ Thục Hân cùng người điều khiển xe máy Nguyễn Văn Huy may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng.

Hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi) và Hồ Trọng Hùng (23 tuổi) bị thương nhẹ.

Theo điều tra ban đầu, nữ tài xế Đỗ Thục Hân sau khi uống rượu bia vẫn điều khiển xe taxi. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đo được nồng độ cồn trong hơi thở của Hân là 1,108mg/l vào thời điểm ngay sau vụ tai nạn.

Kiểm tra hộp đen của chiếc taxi, cơ quan công an xác định vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc taxi đang chạy tốc độ 107km/giờ trên đường nội thị.

Nữ tài xế Đỗ Thục Hân hiện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện lệnh khởi tố bị can, cơ quan chức năng sẽ tổ chức quản chế, chờ khi bị can bình phục sẽ bắt tạm giam để điều tra xét xử theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục