Khởi tố sáu kẻ đánh hội đồng nữ sinh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 6 đối tượng nữ trong vụ đánh hội đồng, lột áo nữ sinh lớp 11 ở thị xã Cẩm Phả.
Ngày 27/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Hải Yến, 19 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, đối tượng chủ mưu đã cùng với 5 đối tượng nữ khác về tội "gây rối trật tự công cộng,” “làm nhục người khác” và “cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Hải Yến cùng 5 đối tượng nữ đã đánh hội đồng, lột áo nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Nhâm, học lớp 11 Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thị xã Cẩm Phả.

Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trước đó, khi làm việc với các cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Nhâm đã có đơn bãi nại, xin không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát, lãnh đạo nhà trường cùng cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình nạn nhân. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã động viên gia đình rút đơn bãi nại bởi sự việc quá nghiêm trọng.

Cơ quan công an cũng cam kết sẽ cử người bảo vệ cho em Nhâm từ trường về nhà để tránh sự trả thù.

Mặc dù vậy, gia đình nạn nhân vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm với lý do hai nhà ở gần nhau nên tự giải quyết nội bộ.

Khi được yêu cầu đưa đi giám định thương tật, em Nhâm đã từ chối.

Về vụ việc, Yến và Nhâm cùng quen một bạn trai ở phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả. Cho rằng Nhâm qua mặt mình hẹn hò với bạn trai nên hai bên đã xích mích.

Trước đó một tuần, Yến và Nhâm đã xô xát, nhưng được kịp thời ngăn chặn.

Đến trưa 23/10, Yến kéo một nhóm bạn đến cổng trường đợi Nhâm.

Vừa thấy Nhâm tan học, nhóm này liền xông vào kéo tóc nạn nhân, cắt tóc và đánh đập.

Sau khi kéo lê nạn nhân đi một đoạn trong tiếng hò reo của những người cổ vũ, nhóm này kéo nạn nhân quay lại, xé toạc áo và dồn cô vào tường.

Xen giữa những cái tát, kéo tóc là tiếng chửi tục tĩu. Nạn nhân chỉ im lặng chịu đựng và cố giữ chiếc áo đã tơi tả che trước ngực.

Cả đoạn đánh hội đồng đã được một người quay lại, tung lên mạng Youtube, gây xôn xao cộng đồng mạng và bức xúc trong xã hội.

Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng để răn đe./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục