Khởi tố vụ án bơm cát khiến ba bé trai tử vong

Trương Văn Tho (26 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, An Giang) đã bị khởi tố về hành vi "Vô ý làm chết người" theo Điều 98 Bộ luật hình sự.
Chiều 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Tho (26 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang) về hành vi "Vô ý làm chết người" theo Điều 98 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 3/4, tại khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, do bất cẩn trong khi nghịch nước và cát ở công trình xây dựng, 3 bé trai đã bị rơi xuống hố cát và tử vong do ngạt nước.

Các nạn nhân tử vong đều ngụ tại khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt gồm: Nguyễn Thanh Huy (9 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh (9 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (8 tuổi).

Khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Tho là công nhân làm thuê, là người được giao giữ miệng ống bơm cát. Trong lúc đứng máy bơm cát thi công công trình, Tho đã để 3 bé trai trên vào công trình nghịch cát khiến cả 3 em bị hụt chân rơi xuống hố nền và bị cát vùi lấp.

Khi phát hiện vụ việc, lập tức các công nhân bơm cát ở sà lan huy động lực lượng đào bới cát để cứu sống 3 cháu bé. Nhưng do bị ngạt nước ở vùng trũng có độ sâu hơn 1m, cả 3 cháu bé đều đã tử vong.

Công trình xảy ra vụ tai nạn chết người là của ông Nguyễn Văn Phấn (ngụ khu vực Trại Mai, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), hiện là lãnh đạo công ty cổ phần Hiệp Thanh chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ông Phấn thuê ông Bảy Trình (ngụ tỉnh An Giang) bơm cát san lấp mặt bằng với chiều ngang của mặt bằng khoảng 20m, chiều dài khoảng 85m. Sau khi nhận thi công công trình, ông Bảy Trình thuê hai nhân công coi giữ máy bơm ở sà lan (nằm sau khuôn viên công ty Hiệp Thanh) và một người được thuê để canh giữ tại miệng ống bơm cát./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục