Khởi tố vụ án côn đồ đâm cơ thủ Lê Dũng

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc cơ thủ Lê Dũng bị bọn côn đồ đâm trọng thương tại Nha Trang vào đêm 25/4.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc cơ thủ Lê Dũng bị bọn côn đồ đâm trọng thương tại Nha Trang vào đêm 25/4.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25/4, Lê Dũng sinh năm 1965, thuộc đoàn vận động viên Hà Nội tham dự Giải vô địch billiards & snooker toàn quốc, diễn ra tại thành phố Nha Trang, cùng cơ thủ Nguyễn Ngọc Long (đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh) và 7 người khác đến hát karaoke tại quán Đại Cao (18- Yết Kiêu, Nha Trang).

Sau đó Dũng cùng hai người bạn mời 2 nữ tiếp viên ở đây đi ăn và tình cờ gặp một cô tiếp viên khác của quán karaoke Đại Cao (cũng có mặt trong cuộc hát karaoke) và một thanh niên lạ mặt đi cùng.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, khi Lê Dũng chuẩn bị ra về thì bị người thanh niên đi cùng cô gái, và hai người lạ mặt khác ở gần đó, dùng dao, gậy xông vào chém anh, gây thương tích nặng ở chân, tay.
 
Như tin TTXVN đã đưa, trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ để nối các gân chi, cố định xương cho anh.
 
Hiện Công an thành phố Nha Trang đang hoàn tất thủ tục để trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với Lê Dũng. Cơ quan này còn cho biết đã xác định được danh tính các hung thủ gây ra thương tích cho vận động viên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục