Khởi tố vụ án đưa hàng chục người đi Trung Quốc lao động trái phép

Lực lượng chức năng Thái Bình phát hiện hai xe ôtô chở khách có dấu hiệu nghi vấn, đang trên đường đi Lạng Sơn để vượt biên trái phép sang Trung Quốc.
Khởi tố vụ án đưa hàng chục người đi Trung Quốc lao động trái phép ảnh 1Chiến sỹ biên phòng tuần tra khu vực biên giới. (Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 11/6, Đại tá Trần Xuân Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cho biết ngày 10/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ hành vi “Tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động trái phép" của Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1984, quê quán tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hiện trú quán tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 9/6, tại địa bàn xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng Cửa Lân phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã phát hiện hai xe ôtô chở khách có dấu hiệu nghi vấn, trên xe có Nguyễn Thị Thủy.

Kiểm tra và làm rõ, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng này đang trên đường đi Lạng Sơn để vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận được đối tượng Thủy nhờ môi giới để tìm người ở địa phương vượt biên sang Trung Quốc làm việc trái phép.

Ngày 7/6, đối tượng Thủy thuê xe ôtô biển biển soát 12B-00073 chở 18 người từ Trung Quốc về quê ăn Tết Đoan Ngọ.

Tại địa phương, Thủy đã móc nối, tìm thêm được 14 người quê ở các xã ven biển huyện Tiền Hải, sau đó thuê ôtô biển kiểm soát 30K-7368 của Công ty Du lịch Tân Sơn (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để chở lên tỉnh Lạng Sơn với mục đích đưa nhóm người này theo đường mòn sang Trung Quốc để làm thuê.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục