Khởi tố vụ án in lậu sách của công ty Hoa Mai

Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố điều tra vụ án vi phạm quy định về xuất bản, phát hành sách với Công ty in Hoa Mai.
Ngày 5/3, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách” đối với Công ty cổ phần in Hoa Mai do ông Lương Vĩnh Kim, 49 tuổi, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Hoa Mai ở số 217/4 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, tiến hành kiểm kê số lượng lớn sách in lậu nhằm tiếp tục làm rõ. Việc khám xét khẩn cấp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiêu hủy chứng kiến liên quan đến vụ án.

Cơ quan chức năng phát hiện trong nhà kho rộng 400m2 có thêm hàng chục ngàn bản sách (đa phần là sách dạy ngoại ngữ) có dấu hiệu vi phạm Luật xuất bản, vi phạm bản quyền, trong khi đại diện công ty không xuất trình được hợp đồng với chủ sở hữu và tác giả.

Toàn bộ số lượng sách vi phạm đã được cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ tại chỗ giao cho ông Lương Vĩnh Kim tự bảo quản với tổng số lượng 35.000 cuốn sách.

Việc vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách của Công ty cổ phần in Hoa Mai được cơ quan chức năng phát hiện vào hai ngày 7 và 8/12/2009. Thanh tra Sở Thông tin-truyền thông phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Nhà sách Quỳnh Mai ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 do ông Lương Vĩnh Kim làm chủ và niêm phong tạm giữ hàng trăm bản sách dạy ngoại ngữ in lậu, vi phạm bản quyền.

Đặc biệt trong số này có bộ sách Interactions, Mosaic gồm 18 tập được ghi ngoài bìa là do Nhà xuất bản Đồng Nai liên kết Nhà sách Quỳnh Mai thực hiện. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy số bản sách trên vốn thuộc bản quyền của Nhà xuất bản McGrawhill, đã nhượng quyền cho Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ vi phạm tác quyền nghiêm trọng, có liên quan đến nhà xuất bản nước ngoài, nên đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vi phạm thích đáng./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục