Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ côn đồ “bảo kê” máy gặt

Liên quan đến vụ côn đồ đánh đập, đe dọa người dân để bảo kê cho máy gặt, công an đã khẩn trương xác minh, điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Nam.
(Nguồn: Vnews)

Tình trạng côn đồ đánh đập, đe dọa người dân để bảo kê cho máy gặt tại thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên gây mất an ninh nông thôn.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Truyền hình Thông tấn, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Kim Động đã khẩn trương xác minh, điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Nam.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động đã xác định Vũ Thành Nam là người đánh anh Đào Đức Hùng gãy một xương sườn, tràn dịch màng phổi. Với lý do anh Hùng đã dẫn máy gặt từ nơi khác về gặt lúa cho gia đình mình và người dân ở thôn Động Xá.

Ngày 6/10 cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Động ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 26/9 tại thôn Động Xá thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

[Tình trạng xã hội đen lộng hành vùng quê ở Hưng Yên]

Khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thành Nam sinh năm 1990 có hộ khẩu thường trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên.

Do đối tượng Nam bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 7/10, Vũ Thành Nam đã đến Công an huyện Kim Động đầu thú.

Cũng liên quan đến vấn đề bảo kê cho máy gặt, ngày 6/10 tổ công tác của công an huyện Kim Động phối hợp với công an xã Đồng Thanh tuần tra tại thôn Vĩnh Đồng và phát hiện Hoàng Văn Hải, sinh năm 1984 trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị Đào Thị Lan​, sinh năm 1976 trú tại Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

Tang vật thu được gồm 2 triệu đồng, 1 điện thoại nokia màu xanh.

Cả 2 vụ việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý./.

(Vnews)