Khởi tố vụ án sản xuất túi xách hàng hiệu giả

Công an thu giữ gần 1.000 túi xách giả nhãn hiệu thời trang cao cấp và rất nhiều phụ kiện, nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả.
Ngày 24/8, Công an quận 12 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả" xảy ra tại cơ sở may số 84/2, tổ 18, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Đồng thời, Công an quận 12 cũng khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Dũng (38 tuổi, tạm trú quận 12) - chủ cơ sở nói trên do có hành vi sản xuất mặt hàng túi xách, túi đeo bụng giả mạo nhãn hiệu Kipling để bán ra thị trường.

Qua theo dõi, Công an quận 12 đã bắt quả tang cơ sở may của Nguyễn Ngọc Dũng đang sản xuất và chứa hàng nghìn sản phẩm cũng như linh, phụ kiện làm túi xách giả hiệu Kipling.

Công an thu giữ gần 1.000 túi xách giả nhãn hiệu thời trang cao cấp Kipling và hàng trăm kg khóa kéo, chỉ may, dây đai, hàng chục cây vải nguyên liệu, khung may và nhiều máy móc công nghiệp dùng để sản xuất hàng giả.

Cơ sở trên là nơi cung ứng hàng nghìn túi xách giả mỗi tháng ở các chợ đầu mối An Đông, Bình Tây và một số trung tâm mua sắm hàng thời trang cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh với giá "rẻ bèo" có 30.000 đồng/sản phẩm.

Nguyễn Ngọc Dũng khai nhận, sản xuất hàng giả Kipling từ tháng 2/2009. Mỗi tháng cơ sở này xuất xưởng khoảng 1000 túi xách giả thành phẩm để tung ra thị trường./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục