Khởi tố vụ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria

Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria ngày 14/7 theo điều 242 Bộ Luật Hình sự.
Chiều nay, 30/8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận Đống Đa cho hay, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án khiến bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong tại phòng khám Maria (65-67 Thái Thịnh) ngày 14/7 vừa qua.

Cụ thể, Đại tá Đại cho hay, vụ án sẽ được khởi tố về Tội vi phạm về quy định khám chữa bệnh theo điều 242 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, chiều ngày 14/7, chị Phong đến phòng khám Maria để khám bệnh. Chị được các bác sỹ người Trung Quốc khám, xác định bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và chuyển lên tầng để thực hiện đốt lộ tuyến cổ tử cung. Sau khi được truyền và tiêm một số loại thuốc, tối cùng ngày, chị Phong đã tử vong.

Sau vụ việc này, một loạt các phòng khám có yếu tố nước ngoài đã được kiểm tra và qua đó phát hiện nhiều sai phạm.

Riêng phòng khám đa khoa Maria cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Mới đây, kết luận của Pháp y Quân đội xác nhận, chị Phong tử vong do sốc phản vệ khi truyền thuốc.

Theo khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục