Khởi tố vụ giết người dã man ở huyện biên giới Đức Cơ-Gia Lai

Theo Thượng tá Phạm Hữu Đức, PC 45 Công an Gia Lai, ngày 28/1, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến, về hành vi "giết người."
Khởi tố vụ giết người dã man ở huyện biên giới Đức Cơ-Gia Lai ảnh 1Nghi can là Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1992), trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. (Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 28/1, Thượng tá Phạm Hữu Đức, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an Gia Lai cho biết: Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Tiến, 23 tuổi, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, về hành vi "giết người."

Như tin TTXVN đã đưa, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21/1 tại gia đình anh Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, đã xảy ra vụ án mạng rất dã man khiến anh Cường và con gái là cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) thiệt mạng.

Vợ anh Cường là chị Phan Thị Mão (53 tuổi) và bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) - mẹ anh Cường bị thương nặng. Nguyễn Văn Tiến là hung thủ trực tiếp gây ra tội ác này.

Sau 3 ngày điều tra, truy bắt, lực lượng Công an tỉnh đã bắt được tên Tiến và y đã nhận tội lỗi của mình.

Chiều 27/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, ông Dương Văn Trang đã đến khen ngợi, động viên các cán bộ, chiến sỹ Phòng PC 45 nhanh chóng bắt được hung thủ, làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục