Khởi tố vụ khai thác trái phép rừng pơmu quý hiếm tại Quảng Nam

Theo thống kê ban đầu, đã có hàng chục cây pơmu quý hiếm bị triệt hạ tại huyện Nam Giang, Quảng Nam với tổng số gỗ tang vật thu được là 28m3 gỗ.
Khởi tố vụ khai thác trái phép rừng pơmu quý hiếm tại Quảng Nam ảnh 1Tang vật vụ án. (Ảnh: Hà Quảng/Vietnam+)

Chiều 15/7, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án khai thác rừng pơmu trái phép tại huyện Nam Giang, Quảng Nam về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Trước đó, vào ngày 9/7, Công an Đồn Chà vàl, huyện Nam Giang phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khoảnh 5 tiểu khu 351 gần cột mốc biên giới 717 (xã La Dêê, huyện Nam Giang), giáp ranh giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) hàng trăm phách gỗ pơmu quý hiếm được tập kết.

Số gỗ pơmu này bị khai thác trái phép tại khoảnh 10, tiểu khu 351 và tập kết về địa điểm trên, sau đó sẽ được vận chuyển ra Quốc lộ 14D rồi đem về xuôi tiêu thụ.

Theo thống kê ban đầu, đã có hàng chục cây pơmu quý hiếm bị triệt hạ. Tổng số gỗ tang vật thu được là 28m3 gỗ.

Đến ngày 12/7, toàn bộ số gỗ tang vật trên đã được bàn giao cho Trạm Kiểm lâm Chà vàl (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận tang vật và hồ sơ vụ án, cơ quan Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã cử 2 tổ công tác đến hiện trường vụ khai thác, tàng trữ trái phép gỗ pơ mu tại xã La Dêê để tiến hành khám nghiệm.

Bước đầu, tổ công tác xác định có khoảng 60 cây pơmu tại khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào) bị đốn hạ. Điều đáng nói là điểm khai thác rừng trái phép này cách Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang khoảng 2 km tính theo đường chim bay; còn điểm tập kết gỗ pơmu tại khoảnh 5, Tiểu khu 351 cách trạm kiểm soát chừng 1km.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là vụ khai thác trái phép rừng pơmu quy mô lớn. Có khả năng có hàng chục đối tượng sử dụng cưa máy để triệt hạ nhiều cây gỗ pơ mu trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Hiện công an huyện Nam Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng khai thác trái phép rừng pơmu ra xét xử trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục